Hà Nội: Quá tải bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai

Tuấn Hải, Văn Phức (VTV24 - chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 05/01/2015 20:12 GMT+7

Trong những ngày gần đây, Khoa cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội liên tục rơi vào tình trạng quá tải bệnh nhân, do lượng bệnh nhân vào viện cấp cứu tăng đột biến.

Từ ngày 01/01/2015 sau khi quy định người bệnh cấp cứu trái tuyến được nâng mức thanh toán viện phí từ 30% lên 40% chính thức có hiệu lực, Khoa cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội liên tục rơi vào tình trạng quá tải bệnh nhân. Lượng bệnh nhân vào viện cấp cứu tăng đột biến khiến công tác khám chữa bệnh tại đây đang trở nên chật vật.

Được biết, vào thời điểm này, các y bác sĩ trực cấp cứu được huy động tối đa, trang thiết bị hoạt động hết công suất.

Từ ngày 01/01/2015 vừa qua, tỷ lệ thanh toán bảo hiểm trái tuyến tăng từ 30% lên 40%. Chính vì vậy, quy định mới đã tác động đến tâm lý người bệnh dẫn đến thực trạng cấp cứu trái tuyến ồ ạt.

Được chữa trị tại các bệnh viện uy tín, chất lượng là nguyện vọng chính đáng của người bệnh. Tuy nhiên, cấp cứu trái tuyến ồ ạt dẫn đến quá tải sẽ ảnh hưởng đến năng lực khám chữa bệnh của chính các bệnh viện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước