Hà Nội sẽ trở thành thủ phủ âm nhạc mới của châu Á?

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/07/2017 13:55 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội có thể trở thành trung tâm âm nhạc mới của châu Á. Đó là nhận định của CNN về sự phát triển của các hoạt động văn hóa tại Hà Nội trong thời gian qua.

Hệ thống giao thông thuận lợi liên kết với nhiều thành phố lớn khắp châu Á. Để tham gia một lễ hội âm nhạc, bạn chỉ mất mức phí đôi khi chỉ bằng 50% so với Seoul, Hàn Quốc hay Tokyo, Nhật Bản.

Một loạt những lễ hội âm nhạc hấp dẫn như: Lễ hội Quest, Lễ hội Gió mùa, loạt sự kiện nhạc điện tử lớn...

Đó là những lý do để CNN đưa ra nhận định rằng: Hà Nội có tiềm năng để trở thành thủ phủ âm nhạc mới của châu Á. Với sự thành công, tạo dấu ấn của những sự kiện âm nhạc gần đây, Hà Nội đang dần trở thành điểm đến quen thuộc với những ngôi sao quốc tế.

Đây là cơ hội để Hà Nội tạo nên thương hiệu và trở thành bước đệm giúp thúc đẩy du lịch. Tuy nhiên, để thương hiệu thủ phủ âm nhạc có thể gắn với Hà Nội trong thời gian tới, những nhà tổ chức nghệ thuật sẽ còn rất nhiều thách thức để phát triển được lâu dài.

“Đổi món” ở lễ hội âm nhạc Gió mùa “Đổi món” ở lễ hội âm nhạc Gió mùa

Đã khá lâu, khán giả mới có một bữa tiệc âm nhạc 3 ngày đã tai, đã mắt và tạo được nhiều cảm hứng từ các nghệ sĩ quốc tế như lễ hội âm nhạc "Gió mùa 2016"


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước