Hà Nội: Thu hẹp rào chắn các công trình để giảm ùn tắc giao thông

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/09/2015 19:12 GMT+7

VTV.vn - Theo đại diện Sở GTVT Hà Nội, từ hôm nay (14/9), các công trình chiếm dụng diện tích đường lớn sẽ phải dỡ bỏ hoặc thu hẹp rào chắn để giảm ùn tắc giao thông.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 21 điểm thường xuyên ùn tắc, do các công trình xây sửa chiếm dụng lòng đường. Theo đại diện Sở GTVT Hà Nội, ngay từ hôm nay, các công trình chiếm dụng diện tích đường lớn sẽ phải dỡ bỏ hoặc thu hẹp rào chắn để giảm ùn tắc. Thậm chí, Sở có thể sẽ rút giấy phép nếu công trình không đảm bảo tiến độ.

Cụ thể, tại một số công trình nhà ga của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội và nhiều vị trí xây dựng hầm chui sẽ thu hẹp rào chắn. Tại các điểm mở này, chủ đầu tư và nhà thầu vẫn phải đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Nhà thầu cũng phải thảm lại mặt đường để giúp các phương tiện lưu thông dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, một số phương tiện như: xe tải, xe khách, xe buýt, taxi đi qua khu vực rào chắn tại các tuyến trọng điểm cũng sẽ bị hạn chế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước