Hà Nội treo giải 200.000 USD cho ý tưởng chống ùn tắc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/01/2017 20:34 GMT+7

VTV.vn - Sẽ trao thưởng 200.000 USD tương đương hơn 4 tỷ đồng cho ý tưởng chống ùn tắc đường tại Hà Nội.

Đây thông tin được Sở Giao thông Hà Nội đưa ra trong lễ công bố cuộc thi "Ý tưởng phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030".

Ngoài giải nhất trị giá 200.000 USD, ban tổ chức cũng sẽ trao thêm giải nhì trị giá 100.000 USD. Đồng thời mỗi phương án tham dự cuộc thi có đủ hồ sơ và chất lượng theo quy định cũng sẽ được trao tặng giải thưởng lên đến 25.000 USD.

Để nhận được những phần thưởng có giá trị rất lớn trên, nội dung các ý tưởng phải giải quyết được 12 vấn đề liên quan đến tổ chức giao thông, chống ùn tắc giao thông cho thành phố Hà Nội. Trong đó có tổ chức giao thông liên vùng, ứng dụng giao thông thông minh và các giải pháp quản lý phương tiện cá nhân nhằm làm giảm ùn tắc giao thông.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển từ ngày 19-23/1/2017.

Theo Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện, thời gian qua TP đã đầu tư xây dựng rất nhiều tuyến đường cao tốc, đường vành đai, xuyên tâm và các trục đường liên đô thị, góp phần nâng cao năng lực giao thông của TP đi các tỉnh cũng như nội đô phát triển tốt, các phương án tổ chức giao thông cũng đang được thực hiện theo một cách linh hoạt.

Tuy nhiên thực tế đặt ra còn nhiều vấn đề tồn tại trong vấn đề tổ chức giao thông như tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, ùn tắc giao thông cũng diễn biến phức tạp, chính vì vậy cần đánh giá lại phương án tổ chức giao thông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước