Hà Nội treo thưởng ý tưởng chống ùn tắc: Đề bài quá rộng?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/01/2017 13:56 GMT+7

VTV.vn - Nhiếu ý kiến từ các chuyên gia đã được ra sau khi Hà Nội treo thưởng với số tiền lên đến hàng trăm nghìn USD tại cuộc thi tìm giải pháp cho giao thông Thủ đô.

Trước tình trạng giao thông ùn tắc ngày càng nghiêm trọng, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, ngày 12/1, đã công bố sẽ trao thưởng 200.000 USD, tương đương hơn 4,5 tỷ đồng, cho giải Nhất ý tưởng chống ùn tắc tại Hà Nội.

Bên cạnh giá trị lớn của giải thưởng cuộc thi, điều mà nhiều người quan tâm đó là thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 19 - 23/1/2017. Điều này có nghĩa từ lúc công bố thông tin đến hạn nộp hồ sơ chỉ chưa đầy 2 tuần.

Với hàng loạt các yêu cầu từ phía Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trong khi thời hạn nộp hồ sơ tương đối ngắn đã khiến nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này bày tỏ các ý kiến lo ngại về cuộc thi này. 

Đề bài mà Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đưa ra là giải quyết 12 vấn đề liên quan đến tổ chức giao thông, chống ùn tắc giao thông, trong đó có tổ chức giao thông liên vùng, ứng dụng giao thông thông minh và các giải pháp quản lý phương tiện cá nhân.

Chuyên gia giao thông - Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thủy cho biết: bài toán giao thông mà Hà Nội đưa ra là phức tạp với nhiều biến số tác động, tìm lời giải không thể nóng vội qua một cuộc thi.

Trong khi đó, Tiến sỹ Phạm Sĩ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng cho rằng cuộc thi có lẽ chỉ tìm đến giải pháp kỹ thuật thông thường mà chưa tính đến các yếu tố quy hoạch đô thị đang là vấn đề của giao thông.

Với đề bài quá rộng, thời gian thực hiện ngắn và quan trọng là việc đánh giá những đề án này sẽ do ai thực hiện…Tất cả những yếu tố này đều sẽ ảnh hưởng đến tính khả thi của cuộc thi và các đề án sau khi áp dụng vào thực tiễn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước