Hà Nội trồng cây dưới đường sắt trên cao: Có thực sự hợp lý?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 01/10/2016 14:09 GMT+7

VTV.vn- Ít ngày gần đây, việc trồng mới nhiều cây xanh tại phố Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội ngay dưới tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Thành phố Hà Nội đã triển khai trồng hàng loạt cây xanh dọc giải phân cách giữa của nhiều tuyến đường, thậm chí là ngay dưới gầm công trình đường sắt trên cao. Cũng như những lần Hà Nội chặt hạ, đánh chuyển hàng trăm cây xanh cổ thụ truớc đây, lần này việc trồng cây cũng khiến không ít người dân và chuyên gia có những ý kiến trái chiều.

"Sau này lên cao, tán sẽ vào đường tàu, cây sẽ ngả ra ngoài đường", một người dân cho biết. 

Theo nhiều ý kiến, nếu trồng với mục đích để lấy bóng mát thì vị trí trồng dưới đường sắt là chưa hợp lý, bởi bản thân tuyến đường này đã tự tạo ra bóng mát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước