Hà Nội và Bắc Ninh tìm cách xử lý bãi đốt rác công nghiệp tự phát

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 18/02/2017 16:24 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (18/2), đại diện huyện Đông Anh, Hà Nội và huyện Yên Phong, Bắc Ninh đã trực tiếp gặp gỡ để tìm giải pháp xử lý tình trạng đốt rác công nghiệp tự phát.

Tình trạng đốt rác thải công nghiệp tại khu vực giáp ranh thuộc địa phận xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh và huyện Đông Anh Hà Nội diễn ra nhiều năm, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hộ dân cả hai huyện. Sau khi chương trình Chuyển động 24h phản ánh tình trạng trên vào ngày 17/2, trong sáng nay (18/2), đại diện hai huyện Đông Anh, Hà Nội và Yên Phóng, Bắc Ninh đã trực tiếp gặp gỡ để tìm giải pháp xử lý tình trạng này.

Hàng trăm câu hỏi của người dân được đặt ra cho lãnh đạo hai hai huyện về việc phối hợp xử lý. Theo đại diện xã Văn Môn, chỉ một số hộ dân lợi dụng bãi rác thải sinh hoạt để đốt rác công nghiệp và thường xảy ra về đêm. Vì thế sắp tới, công an địa phương sẽ cử người chốt trực ở các điểm có nguy cơ xảy ra đốt rác.

Ông Bùi Đức Thuyên, Trưởng Công an xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ giao trách nhiệm cho công an các thôn, gắn trách nhiệm nếu để xây ra tình trạng đốt rác’

Về phía chính quyền huyện Đông Anh, cụ thể là xã Thuỵ Lâm - nơi đang có hàng nghìn hộ dân bị ô nhiễm vì các bãi đốt rác cũng sẽ phối hợp với xã Văn Môn cử từ 6 người trở lên thường xuyên tuần tra để phát hiện trường hợp chở và đốt bãi rác.

Ông Nguyễn Hữu Tửu, Phó Chủ tịch UBND xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội quyết liệt chỉ đạo: "Nếu phát hiện sẽ gọi ngay cho Chủ tịch xã Văn Môn, Bắc Ninh để xử lý các cá nhân đốt rác".

Về lâu dài, huyện Yên Phong, Bắc Ninh đang xây dựng phương án xây dựng làng nghề tập trung. Theo đó sẽ chuyển hơn 1.000 hộ đang kinh doanh phế liệu ở xã Văn Môn về để tập trung xử lý rác thải. Dự án này dự kiến sẽ triển khai ngay trong năm 2017.

Ông Nguyễn Văn Hoàn, Trưởng phòng Tài nguyên, huyện Yên Phong, Bắc Ninh cho hay: "Sẽ xây dựng dự án xử lý hết rác thải làng buôn bán phế liệu".

Được biết, hiện mỗi ngày làng nghề buôn bán phế liệu của xã Văn Môn sẽ thải hàng trăm tấn chất thải. Song ở huyện Yên Phong chưa có nhà máy xử lý, nên số rác thải độc hại trên đang được các hộ tự vận chuyển đi xử lý.

Hà Nội: Hàng nghìn hộ dân khổ sở vì bãi đốt rác thải công nghiệp Hà Nội: Hàng nghìn hộ dân khổ sở vì bãi đốt rác thải công nghiệp

VTV.vn - Ngày nắng, khói bụi mù trời; ngày mưa tro bụi theo dòng nước chảy đen kịt đường làng ngõ xóm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước