Hà Nội xem xét di dời các hộ dân ở khu vực vỡ đê

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 20/10/2017 18:56 GMT+7

Tuyến đê Bùi 2 (Chương Mỹ, Hà Nội) bị nước làm vỡ một đoạn trong đợt lũ ngày 12/10 vừa qua. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sẽ phải di dời người dân ở vùng trũng lên vị trí cao hơn.

Đây là định hướng lâu dài được Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung đưa ra, sau sự cố sạt đê sông Bùi - huyện Chương Mỹ khiến nhiều nhà dân cũng như là đồng ruộng và hoa màu bị ngập lụt.

Từ trận mưa lũ lịch sử năm 2008, đợt mưa lũ vừa rồi tiếp tục gây ảnh hưởng lớn tới đời sống của hơn 1.000 hộ dân thuộc xã Tân Tiến và Nam Phương Tiến - huyện Chương Mỹ. Nếu di dời người dân lên vị trí cao hơn, diện tích thường xuyên ngập lụt sẽ quy hoạch để chăn nuôi. Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu chính quyền huyện: tiếp tục thống kê thiệt hại trong đợt mưa lũ, để kịp thời có biện pháp hỗ trợ.

Sự cố vỡ đê Bùi 2: Không phải là “vỡ có kế hoạch” Sự cố vỡ đê Bùi 2: Không phải là “vỡ có kế hoạch”

VTV.vn - Nước tràn qua đê dẫn đến xói mòn rồi vỡ đê hữu Bùi (đê Bùi 2) và không có thuật ngữ "vỡ có kế hoạch" như phát ngôn của lãnh đạo Chi cục đê điều.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước