Hàn Quốc và Nhật Bản giải quyết vấn đề nô lệ tình dục trong thế chiến II

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/11/2015 19:49 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản đã nhấn mạnh sự đồng thuận giữa hai lãnh đạo về việc giải quyết nhanh nhất những hệ quả tồn đọng của vấn đề nô lệ tình dục diễn ra cách đây 7 thập niên.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản hôm nay (02/11) đã đạt được thống nhất trên một số vấn đề quan trọng. Trong đó thu hút sự quan tâm lớn nhất công luận thế giới chính là vấn đề nô lệ tình dục từ hồi thế chiến II.

Theo thống kê, có đến hàng trăm nghìn phụ nữ tại châu Á đã từng là nô lệ tình dục cho binh lính Nhật Bản trong thời gian từ năm 1910-1945. Đây là một trong những vấn đề gai góc, nhạy cảm nhất và là khởi nguồn cho sự căng thẳng của mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong suốt thời gian dài vừa qua.

Cũng trong cuộc họp báo ngay sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe một lần nữa nhấn mạnh sự đồng thuận giữa hai lãnh đạo về việc giải quyết nhanh nhất những hệ quả tồn đọng của vấn đề nô lệ tình dục diễn ra cách đây 7 thập niên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước