Hàng ngàn người di cư chen lấn, đu lên tàu ở Croatia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/09/2015 15:04 GMT+7

VTV.vn - Dù cảnh sát Croatia đã công bố tàu hết chỗ và đóng cửa chính, song hàng ngàn người di cư vẫn chen lấn, đu lên tàu qua cửa sổ tranh thủ lúc cảnh sát mất kiểm soát.

Trong lúc này, các quốc gia cửa ngõ như Áo, Serbia, Croatia hay Hungary vẫn đang tiếp tục vật lộn với số lượng người di cư không ngừng đổ về. Cảnh tượng tại một bến tàu khu vực biên giới Serbia - Croatia cho thấy những bế tắc đang ngày một gia tăng tại đây.

Mặc dù, cảnh sát Croatia đã công bố tàu hết chỗ và đóng cửa chính, nhưng hàng ngàn người vẫn chen lấn, đu lên tàu qua cửa sổ tranh thủ lúc cảnh sát mất kiểm soát. Tình trạng quá tại tại Croatia đã khiến Hungary phải dựng hàng rào tạm thời với quốc gia này, đồng thời mở cửa biên giới trở lại với Serbia.

Trong cuộc gặp mặt với Đức ngày hôm nay (21/9), ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ sẵn sàng tiếp nhận thêm 15.000 người di cư trong vòng 2 năm tới để chia sẻ gánh nặng người di cư với các quốc gia châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước