Hiểm họa khôn lường khi người dân Hà Nội tự phát ra hồ để bơi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/06/2016 19:28 GMT+7

VTV.vn - Hồ Tây, hồ Linh Đàm đang trở thành bể bơi của người dân Thủ đô trong những ngày nắng nóng. Thế nhưng, các hồ bơi tự phát này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV24, từ khoảng 5 giờ chiều, người dân bắt đầu đổ về khu vực hồ Linh Đàm. Mặc cho dòng nước xanh ngắt, cùng mùi hôi tanh nồng, từ trẻ nhỏ mới hơn 2 tuổi đến người già hơn 60 tuổi đều xuống hồ tắm, bất chấp biển cảnh báo.

Theo quan sát của phóng viên, khi xuống hồ bơi, ngoài một số người dùng áo phao làm dụng cụ bảo vệ tính mạng khi bơi, nhiều người tận dụng cả những chai nhựa, mảnh xốp làm áo bơi. Mức độ an toàn được đặt hết vào những chiếc áo phao tự chế này. Thậm chí, nhiều bạn nhỏ xuống bơi mà không có sự kiểm soát của cha mẹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước