"Hiệp sĩ đường phố" góp sức bảo vệ an ninh trật tự ở Bình Dương

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 16/09/2017 17:36 GMT+7

VTV.vn - Từ chỗ tự phát đến nay, tỉnh Bình Dương đã thành lập được các câu lạc bộ phòng chống tội phạm mà thành viên là người dân.

Là tỉnh có nhiều khu công ngiệp, mỗi năm Bình Dương có từ 13.000 - 14.000 người đến làm việc sinh sống và đó cũng đã nảy sinh nhiều phức tạp về an ninh, trật tự. Từ chỗ tự phát đến nay, tỉnh này đã thành lập được các câu lạc bộ phòng chống tội phạm mà thành viên là người dân. Tại thị xã Dĩ An, 40 cá nhân, tập thể vừa được tỉnh Bình Dương khen thưởng, còn người dân gọi họ một cách trìu mến và trân trọng là "những hiệp sĩ đường phố".

Gần đây, một vụ tàng trữ, mua bán ma túy với quy mô lớn vừa được nhóm hiệp sĩ phường Tân Đông Hiệp phát hiện và bắt giữ giao cho Đội Cảnh sát phòng, chống ma túy, Công an thị xã Dĩ An xử lý.

Từ hiệu quả như vậy, đến nay, 7 xã phường, thị trấn ở thị xã Dĩ An đều đã thành lập được các câu lạc bộ phòng chống tội phạm với gần 400 người dân tự nguyện tham gia. Từ đầu năm đến nay, các nhóm hiệp sĩ đã phá 22 vụ phạm pháp hình sự với hàng trăm đối tượng phạm tội.

Thượng tá Đàm Bảo Quân - Phó trưởng Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương, cho biết: "Thực tiễn đã cho thấy, những kết quả đã đạt được trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trên thị xã Dĩ An vừa qua luôn gắn chặt với sự phát triển của phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc mà tiêu biểu là mô hình câu lạc bộ phòng chống tội phạm".

Sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ chính quyền và ngành chức năng cũng như lòng tin yêu của nhân dân chính là chỗ dựa vững chắc cho các câu lạc bộ phòng chống tội phạm ở Bình Dương ngày càng phát triển vững mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước