Hiểu đúng về xử lý hẹp bao quy đầu ở trẻ

Vũ Em (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 26/07/2017 14:59 GMT+7

VTV.vn - Theo các bác sĩ, có đến 90% trẻ nhỏ bị hẹp đau quy đầu sinh lý, không cần can thiệp cắt bao quy đầu mà chỉ cần được tư vấn cách vệ sinh cho trẻ.

Tại Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, lượng bệnh nhi đến khám hẹp bao quy đầu khá đông. Bình quân mỗi ngày có khoảng từ 40 đến 60 trẻ. Hầu hết các trường hợp trẻ đến đây có biểu hiện tiểu khó, bao quy đầu thường tấy đỏ và ngứa ngáy. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng chỉ định cắt.

Cũng theo các bác sĩ, khi có chỉ định phẫu thuật đối với các trường hợp trẻ bệnh lý, vì lý do tôn giáo hay yêu cầu của người nhà, các bệnh viện sẽ phải đảm bảo quy trình chặt chẽ trong quá trình thủ thuật.

Theo thống kê, khi trẻ được 3 tuổi, tỷ lệ hẹp bao quy đầu giảm dần xuống còn 10%. Đến năm 16 tuổi thì chỉ có không tới 1% bé bị hẹp bao quy đầu thực sự. Vì thế, người dân cần quan sát kỹ trẻ nhỏ và đến cơ sở y tế uy tín để được tư vấn giúp hiểu đúng về hẹp bao quy đầu.

Cảnh báo lạm dụng thủ thuật cắt bao quy đầu Cảnh báo lạm dụng thủ thuật cắt bao quy đầu Phòng tránh bệnh hẹp bao quy đầu cho bé trai Phòng tránh bệnh hẹp bao quy đầu cho bé trai Nhiều bé trai bị viêm nhiễm bộ phận sinh dục sau khi cắt bao quy đầu Nhiều bé trai bị viêm nhiễm bộ phận sinh dục sau khi cắt bao quy đầu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước