Hồ nước lớn nhất Nam Mỹ trở thành bể chứa rác khổng lồ

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 02/03/2017 20:10 GMT+7

VTV.vn - Mỗi ngày, hơn 200 tấn rác thải từ những khu dân cư xung quanh được đổ thẳng xuống dòng sông chảy ra hồ Titicaca.

Hồ Titicaca, với diện tích hơn 8000km2, là hồ nước ngọt lớn nhất khu vực Nam Mỹ. Đây là địa điểm du lịch nổi tiếng vào đầu những năm 90, với 400.000 lượt du khách mỗi năm. Nhưng trong thời gian gần đây, hồ nước này không có bóng du khách và những cư dân tại đây cũng đang rơi vào hoàn cảnh bi đát khi món quà của tạo hóa giờ đây đã trở thành một bể chứa rác khổng lồ.

Nằm giữa những ngọn núi phủ tuyết đẹp như tranh vẽ, hồ nước ngọt Titicaca từng là niềm tự hào của người Inca, với niềm tim rằng đây là nơi sinh ra Mặt Trời. Nhưng trong những năm gần đây, màu nước xanh như ngọc đã không còn.

Mỗi ngày, hơn 200 tấn rác thải từ những khu dân cư xung quanh được đổ thẳng xuống dòng sông chảy ra hồ Titicaca. Nguy hiểm hơn, lượng chất thải này đang sinh ra những chất hóa học độc hại, khiến nguồn nước tại đây ngày càng xuống cấp.

Điều tra của Đại học Jorge Tadeo Lozano cũng cho thấy, ô nhiễm nặng nề đang gây ra những tác hại đáng báo động tới sức khỏe của người dân địa phương. Giới chức địa phương đã khuyến cáo người dân ngừng đánh bắt và tiêu thụ những loại cá từ hồ Titicaca do có nguy cơ gây hại sức khỏe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước