Hoa Đà Lạt dùng làm thức ăn cho gia súc?

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 26/02/2015 19:57 GMT+7

(VTV.vn) - Hàng trăm hecta hoa Đà Lạt nở muộn, khó tiêu thụ, phải nhổ bỏ hoặc làm thức ăn cho gia súc - đó là tình cảnh của nông dân tỉnh Lâm Đồng sau Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Do ảnh hưởng của thời tiết lạnh, gần 50% diện tích hoa Đà Lạt tại Lâm Đồng nở không đúng vụ Tết, gây thiệt hại hàng tỉ đồng cho bà con nông dân.

Được biết, huyện Đức Trọng với hơn 300 hecta hoa Lay ơn bị nhổ bỏ hoặc làm thức ăn cho gia súc. Ngoài hoa Lay ơn, hoa Ly cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Sau Tết, Lâm Đồng còn khoảng 1 triệu cành hoa Ly chưa tiêu thụ, giá bán hiện nay chỉ từ 40.000 - 60.000 VND/bó, chỉ bằng 1/3 so với trước Tết. Người nông dân trồng hoa tại Lâm Đồng lỗ nặng trong mùa vụ năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước