Hoa Tết tại Đồng bằng sông Cửu Long: Thay sắc để tồn tại?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/02/2016 14:24 GMT+7

VTV.vn- Sự thay đổi thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng thời gian gần đây đã khiến nhiều vườn hoa Tết tại ĐBSCL và một số khu vực phía Nam phải trồng thêm nhiều loại hoa mới.

Tại khu vực phía Nam, nói đến hoa Tết của thành phố Đà Lạt, người ta nghĩ ngay đến các giống hoa ôn đới như tulip hay hoa đồng tiền… Còn những luống hoa cúc, hoa vạn thọ vàng rực.. đã gắn liền với hình ảnh của miền Tây sông nước. Song vài năm gần đây, ngày càng nhiều nông dân miền Tây đã mang các giống hoa ôn đới về trồng tại vườn hoa nhiệt đới của mình.

Tại vựa hoa Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, sản lượng hoa mới đang chiếm khoảng 5% tổng sản lượng, thậm chí lên đến 10% như tại vựa hoa lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long là Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Để thấy rõ hơn sự chuyển mình tại những vườn hoa ở ĐBSCL cũng như ở một số khu vực phía Nam, mời quý vị cùng theo dõi trong phần Tiêu điểm của chương trình Chuyển động 24h trưa 04/02.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước