Hội nghị An ninh Munich chờ đợi Mỹ nhìn nhận về các mối đe dọa

Hồng Quang, Đoàn Hà - Thường trú THVN tại châu Âu-Thứ bảy, ngày 18/02/2017 17:49 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Hội nghị An ninh Munich 2017 diễn ra trong không khí đặc biệt. Vấn đề mấu chốt không phải là các mối đe dọa từ bên ngoài, mà là nước Mỹ nhìn nhận ra sao về các đe dọa đó.

Hội nghị An ninh thế giới khai mạc hôm 17/2 tại Đức, giống như Hội nghị Ngoại trưởng G20 vừa kết thúc, là dịp để lãnh đạo các nước đoán biết quan điểm của chính phủ Mỹ về các hồ sơ quốc tế.

Hội nghị An ninh Munich diễn ra hàng năm, là nơi lãnh đạo các nước trên thế giới thảo luận về các vấn đề nóng ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh thế giới. Tham gia Hội nghị năm nay có Tổng thư ký Liên hợp quốc và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Được trông đợi nhất là bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ thể hiện lập trường của Mỹ trong quan hệ với Nga và Trung Quốc, về tự do thương mại, về thỏa thuận hạt nhân, cũng như phòng chống khủng bố, và giải pháp cho cuộc chiến tại Syria. Phó Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ có nhiều cuộc gặp song phương, trong đó có cuộc gặp Thủ tướng Đức.

Nước chủ nhà là Đức đã đánh giá rằng, tình hình quốc tế chưa bao giờ lắm bất ổn đến thế kể từ hàng chục năm trở lại đây.

Tham gia Hội nghị An ninh năm nay, ngoài Thủ tướng Đức, Phó Tổng thống Mỹ và Tổng thư ký Liên hợp quốc, còn có Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Tổng thư ký NATO, và khoảng 50 Bộ trưởng Ngoại giao cùng 30 Bộ trưởng Quốc phòng, nhưng vắng mặt Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước