Hơn 200 người biểu tình chống biến đổi khí hậu tại Pháp bị bắt giữ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 30/11/2015 15:10 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, hơn 200 người biểu tình chống biến đổi khí hậu tại Paris, Pháp đã bị bắt giữ vì các hành vi kích động, trước thềm Hội nghị COP 21.

Hôm nay (30/11), Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP 21 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Paris của Pháp. Tuy nhiên, những cuộc biểu tình chống biến đổi khí hậu tại Paris trước thềm Hội nghị trong nhiều ngày qua đã trở nên quá nóng khi mới đây 208 người biểu tình đã bị bắt giữ vì các hành vi kích động.

Theo đó, một số người quá khích đã ném chai, lọ vào cảnh sát khiến lực lượng an ninh đã phải dùng hơi cay để trấn áp đám đông. Cùng với đó, 24 người cũng bị quản thúc tại gia vì đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc biểu tình có tính chất bạo động.

Các cuộc tuần hành vận động chống biến đổi khí hậu cũng đã lan rộng tại nhiều quốc gia như Australia, Philippines, Mexico. Ước tính hàng trăm nghìn người sẽ tham gia các cuộc tuần hành được tổ chức tại hơn 2.000 thành phố trên thế giới trong thời gian diễn ra Hội nghị COP 21.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước