Hơn 38% cán bộ công chức thường xuyên uống rượu, bia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/11/2015 14:53 GMT+7

VTV.vn - Theo nghiên cứu của Viện Xã hội học thực hiện tại Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng, Long An từ tháng 3 - tháng 5/2015, có tới hơn 38% cán bộ công chức thường xuyên uống rượu, bia.

Công chức, viên chức là nhóm có tỷ lệ uống rượu, bia cao nhất. Đây là kết quả nghiên cứu của Viện Xã hội học, được thực hiện tại Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng và Long An từ tháng 3 đến tháng 5/2015.

Theo kết quả, có tới trên 38% cán bộ công chức thường xuyên uống rượu, bia, kế đến là nhóm lao động phổ thông và thanh niên. Giá rượu, bia rẻ, dễ mua được cho là một trong những nguyên nhân khiến lượng rượu, bia sử dụng tại Việt Nam gia tăng nhanh chóng.

Nghiên cứu này cũng đưa ra nhiều kết quả đáng chú ý, như gần 70% người được hỏi cho rằng rượu, bia có lợi cho sức khỏe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước