Hong Kong (Trung Quốc) tháo gỡ bom sót lại từ Thế chiến II, sơ tán 1.300 dân

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 28/01/2018 20:25 GMT+7

VTV.vn-Chính quyền HongKong, Trung Quốc hôm nay đã sơ tán khoảng 1.300 dân quận Loan Tế, một khu vực thương mại sầm uất, để cảnh sát tiến hành tháo gỡ bom còn lại từ Thế chiến II

Quả bom này được phát hiện tại một công trường xây dựng ngày hôm qua. Đây là một quả bom Mỹ, nặng 450kg, trong đó có khoảng 225 kg chất nổ. Người ta ước đoán quả bom này được thả xuống khoảng năm 1941 đến 1945. 

Cảnh sát dự đoán nếu phát nổ, quả bom có thể gây hại trong bán kính 200 mét. Quả bom đã được tháo ngòi an toàn lúc 1h trưa nay giờ địa phương. Tháng 1 năm ngoái và năm 2014, nhà chức trách HongKong cũng phát hiện hai quả bom thời Thế chiến II nặng 220kg và 900kg.

Ngày quốc tế tưởng nhớ thảm họa diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến II Ngày quốc tế tưởng nhớ thảm họa diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến II

VTV.vn - Ngày quốc tế tưởng nhớ thảm họa diệt chủng người Do Thái trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai được tổ chức hôm qua (27/1).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Thế chiến II

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước