Indonesia gia hạn tình trạng khẩn cấp do khói bụi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/09/2015 20:20 GMT+7

VTV.vn - Indonesia đã phải tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp do khói bụi cháy rừng khi tình hình khói bụi do cháy rừng hiện vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu.

Tình hình cháy rừng nghiêm trọng kéo dài hơn 3 tuần qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sinh hoạt và sức khoẻ của người dân Indonesia và một số quốc gia lân cận. Ước tính, đã có tới 135.000 người Indonesia mắc phải các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Hiện, 25 máy bay và một lực lượng mặt đất gồm 21.000 người đã được chính phủ Indonesia triển khai để tham gia khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, tình trạng thời tiết khô hanh, thiếu nước, điều kiện cơ sở hạ tầng yếu kém, mức độ cháy khác nhau của các khu vực được dự báo sẽ gây nhiều khó khăn lớn cho các lực lượng chữa cháy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước