Iraq: Người dân Ramadi rời bỏ nhà cửa trốn chạy khỏi IS

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 18/05/2015 15:36 GMT+7

VTV.vn - Tình hình chiến sự tại Iraq đang tiếp tục xấu đi, cuộc tấn công của IS đã khiến hàng ngàn người dân Ramadi vô tội phải rời bỏ nhà cửa để tìm đường lánh nạn.

Phiến quân IS đang đẩy mạnh tấn công vào thành phố miền Tây Ramadi - thủ phủ của tỉnh Anbar. Thành phố Ramadi hiện đang chìm trong khói lửa, bầu không khí hoảng loạn bao trùm khắp nơi. Cuộc tấn công của IS khiến hàng ngàn người dân Ramadi vô tội phải rời bỏ nhà cửa, tìm mọi cách để chạy trốn khỏi mối đe dọa của IS.

Được biết, cây cầu Bzibiz - cách thủ đô Baghdad chỉ 65 km, là tuyến đường duy nhất để người dân tỉnh Anbar có thể chạy trốn IS để tới được Baghdad và các tỉnh khác. Thế nhưng, tại cây cầu này, dòng người tị nạn lại bị chặn lại vì những lý do an ninh.

Theo ước tính của Tổ chức Di cư quốc tế, chỉ trong 2 ngày qua, cuộc giao tranh tại Ramadi đã khiến 8.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước