IS tàn phá thành cổ hơn 2.000 năm tuổi tại Iraq

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 08/03/2015 18:19 GMT+7

(VTV.vn) - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tàn phá thành cổ Hatra hơn 2.000 năm tuổi tại Iraq, thành phố di sản thế giới thứ hai bị IS phá hủy chỉ trong một tuần qua.

Thành phố cổ Hatra nằm tại miền Bắc Iraq, được coi là một trong những cái nôi của nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại. Theo Bộ Du lịch và Cổ vật Iraq, người dân sống gần khu vực này cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn vào sáng hôm qua (07/03). IS đã phá hủy một số tòa nhà lớn tại thành phố cổ Hatra và san bằng nhiều khu vực khác của thành phố. 

Tuy nhiên, đến nay, Bộ Du lịch và Cổ vật Iraq vẫn chưa nhận được bất kỳ hình ảnh xác thực nào cho thấy mức độ thiệt hại của thành phố di sản thế giới này. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước