IS tuyên bố chấp nhận liên minh với Boko Haram

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 13/03/2015 15:05 GMT+7

(VTV.vn) - Hôm nay (13/3), tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố chấp nhận lời đề nghị liên minh với phiến quân khủng bố ở Tây Phi Boko Haram.

Theo đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tung ra một đoạn ghi âm, chúng tuyên bố chấp nhận lời đề nghị liên minh với phiến quân khủng bố Boko Haram ở Tây Phi.

Trước đó, Boko Haram - nhóm khủng bố khét tiếng nhất ở châu Phi đã hứa hẹn sẽ mở đường cho IS tiến quân vào châu lục này.

Đoạn ghi âm dài 30 phút, trong đó, thành viên đại diện cho IS Abu Muhammad al-Adnani tuyên bố chúng sẵn sàng liên minh với những phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan ở Tây Phi về quân số và vũ khí.

Boko Haram là nhóm khủng bố mới nhất đáp lại lời kêu gọi gia nhập của IS. Lực lượng khủng bố này đứng đằng sau cái chết của hơn 13.000 người dân châu Phi và khiến hàng triệu người phải đi sơ tán. Ngoài Boko Haram, hàng chục nhóm khủng bố khác ở châu Á và Trung Đông cũng đã tuyên bố liên minh với IS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước