Italy lập lại các trạm kiểm soát ở miền Bắc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/09/2015 14:08 GMT+7

VTV.vn - Hãng tin ANSA cho biết, Italy sẽ lập lại trạm các kiểm soát tạm thời ở cửa khẩu Brennero thuộc tỉnh Bolzano, miền Bắc nước này nhằm ngăn chặn dòng người di cư trái phép.

Quyết định này được đưa ra theo yêu cầu của chính phủ Đức đối với Italy liên quan đến việc kiểm soát biên giới và ngăn chặn dòng người di cư trái phép.

Trước đó, chính phủ Áo cũng quyết định tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt các chuyến tàu và xe hơi từ Italy sang nước này. Còn Pháp mới đây đã lập lại các trạm kiểm soát ở biên giới phía Tây Bắc với Italy và kiểm soát dòng người di cư không có giấy tờ hợp lệ.

Các trạm kiểm soát biên giới ở nhiều nước châu Âu đã được dỡ bỏ kể từ khi Hiệp ước Schengen về đi lại tự do được ký kết. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng người di cư thời gian qua đã làm dấy lên những yêu cầu đòi xem xét lại Hiệp ước này và lập lại các trạm kiểm soát trên đường bộ để ngăn dòng người di cư từ Italy và các nước Balkan vào lãnh thổ các quốc gia thành viên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước