Kẻ chủ mưu vụ khủng bố ở Paris qua lời kể của hàng xóm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/11/2015 15:06 GMT+7

VTV.vn - Theo hàng xóm của kẻ chủ mưu vụ khủng bố ở Paris ngày 13/11 vừa qua, những kẻ này “hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì là phần tử cực đoan”.

Ngày hôm qua (16/11), sau thông tin đầu tiên về anh em kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố ở Paris được cảnh sát Pháp đưa ra, giới chức Pháp đã tới ngôi nhà nơi những kẻ này từng sinh sống và phỏng vấn những người hàng xóm. Ý kiến chung của họ về những tên sát nhân này, là chúng “không có dấu hiệu gì là phần tử cực đoan”.

Hàng xóm cho biết, Salah Abdeslam, tên khủng bố bị truy nã, là thanh niên không có gì bất thường, thậm chí thân thiện. Theo giấy tờ, hai anh em nhà Abdeslam làm chủ một quán bar ở Bỉ. Quán bar tên Cafe Des Beguines bán đồ uống chứa cồn, chất cấm tiêu thụ đối với người Hồi giáo.

Anh em nhà Abdeslam được cho là những thành viên quan trọng trong tổ chức cuộc tấn công đẫm máu tại Paris vừa qua khiến 129 người thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước