Kết luận vụ cô giáo “bỏ quên” trẻ mầm non trong nhà vệ sinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/04/2017 12:58 GMT+7

Trường Mầm non xã Hương Sơn - nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - UBND huyện Mỹ Đức vừa có báo cáo gửi UBND TP.Hà Nội và Sở GD-ĐT Hà Nội kết luận vụ cô giáo trường Mầm non Hương sơn, xã Hương Sơn “bỏ quên” trẻ trong nhà vệ sinh.

Theo báo cáo của UBND huyện Mỹ Đức, Hà Nội về việc xảy ra tại lớp B5 điểm trường Yến Vĩ, thuộc trường Mầm non Hương Sơn ngày 21/3, việc cô giáo nhốt cháu Mai vào nhà vệ sinh và bỏ quên ở trường đến tối là không có căn cứ. Theo thiết kế, phòng học có công trình phụ khép kín nhưng cửa vào khu vệ sinh làm bằng nhựa, không lắp đặt ổ khóa.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cũng chỉ ra "do sơ suất cô giáo Vương Thị Hương và Vương Thị Loan đã không kiểm tra kỹ nên để quên cháu ở trong lớp và ra về".

UBND huyện Mỹ Đức đã giao Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Giáo dục huyện xem xét hình thức kỷ luật đối với hai cô giáo và những người liên quan về các sai phạm này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước