Khách du lịch đến TP.HCM không được lãng phí thức ăn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/01/2017 20:33 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (5/1), Sở Du lịch TP.HCM đã công bố các quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch khi đến thành phố này.

"Tôn trọng, giúp đỡ người khuyết tật, người già, trẻ em và phụ nữ; Khuyến khích tiết kiệm, không lãng phí đồ ăn, thức uống...", nằm trong các quy tắc ứng xử mới được TP.HCM công bố.

Các quy tắc ứng xử gồm 8 điều ngắn gọn xúc tích, hướng đến hành vi văn minh, thân thiện với môi trường, tôn trọng pháp luật và các tập tục ở địa phương. Ngoài ra, các quy tắc ứng xử cũng khuyến nghị những hành vi không phù hợp, hướng đến mục tiêu làm tốt đẹp hơn mối quan hệ giữa du khách và điểm đến TP.HCM. Các quy tắc sẽ được phát hành dưới dạng 5 ngôn ngữ (Việt, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga) và thiết kế một cách đơn giản, dễ hiểu, tiện lợi cầm theo khi di chuyển.

Bên cạnh đó, các quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch cũng được phát hành dưới dạng video và sẽ được tuyên truyền rộng rãi tại sân bay Tân Sơn Nhất, các khu du lịch, hệ thống các khách sạn cùng nhiều kênh truyền hình để khách du lịch dễ dàng tiếp cận.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước