Khó khăn trong công tác cứu hộ tê tê tại Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/07/2016 14:35 GMT+7

VTV.vn - Theo đại diện Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, những cá thể tê tê khi được tiếp nhận thường trong tình trạng sức khỏe rất yếu, gần như không thể cứu chữa.

Theo ghi nhận tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, có hàng trăm cá thể tê tê đã được đưa về đây cứu hộ. Nhưng điểm đến thay vì môi trường tự nhiên thì nay lại là những tủ đông lạnh.

Từ năm 2014, không còn cá thể nào trong gần 300 cá thể tê tê được tiếp nhận về trung tâm sống sót. Theo đại diện trung tâm, những cá thể tê tê khi được tiếp nhận thường trong tình trạng sức khỏe rất yếu, gần như không thể cứu chữa. Ngoài ra, khác biệt về môi trường sống cũng là yếu tố khiến việc cứu hộ tê tê gặp khó khăn.

“Tê tê rất khó trong việc nuôi nhốt. Việc tạo ra môi trường sinh thái, sinh cảnh tương đồng với tự nhiên rất khó khăn. Do vậy hiện trung tâm chỉ có thể cứu hộ, chứ nuôi để phục hồi lại tập tính của tê tê rất khó” - Giám đốc Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội chia sẻ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước