Không có nguy cơ vỡ đập trên núi Cấm, An Giang

Lê Hải - Đức Dương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 02/10/2015 15:23 GMT+7

VTV.vn - Sau khi thực hiện khảo sát tại hiện trường, lãnh đạo tỉnh An Giang cùng các đoàn liên ngành khẳng định không có nguy cơ rò rỉ, vỡ đập tại hồ Thanh Long trên núi Cấm.

Trước thông tin rò rỉ nước thân đập tại hồ Thanh Long trên núi Cấm khiến nhiều hộ dân ở dưới chân đập lo lắng và ngành du lịch tại khu vực này cũng bị ảnh hưởng, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã tiến hành khảo sát tại đây.

Qua khảo sát, lãnh đạo tỉnh An Giang cùng các đoàn liên ngành khẳng định, không có nguy cơ rò rỉ, vỡ đập tại hồ Thanh Long trên núi Cấm.

Theo đơn vị thi công, thân đập trước đây từng có rò rỉ nước nhưng chỉ là rò rỉ khi đang thi công và đã được khắc phục.

Việc nước tràn qua đập như người dân phản ánh thực chất là do thiết kế công trình đập tràn, khi nước vượt ngưỡng cho phép sẽ tràn qua thân đập.

Được biết, hồ chứa nước Thanh Long nằm trên núi Cấm thuộc huyện Tịnh Biên có sức chứa 255.000m3 nước. Hồ được xây dựng từ năm 2011 để tích nước sinh hoạt, điều tiết nước tưới tiêu và làm cảnh quan môi trường du lịch cho khu vực. Phía dưới hồ có 68 hộ dân đang sinh sống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước