Không khí Trung thu nhộn nhịp tại các nước châu Á

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/10/2017 19:30 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ tại Việt Nam, lễ Trung thu cũng được kỷ niệm tại nhiều nơi trên thế giới, bao gồm hầu hết các quốc gia Đông Nam Á, Sri Lanka, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Hôm nay (4/10) là chính lễ Trung Thu, ngày lễ mà em nhỏ nào cũng háo hức chờ đợi. Người Việt Nam vốn coi Trung thu là một ngày lễ cổ truyền quan trọng chỉ đứng sau ngày Tết.

Thế nhưng ngoài Việt Nam và Trung Quốc, lễ Trung thu cũng đang được kỷ niệm tại nhiều nơi khác trên thế giới, bao gồm hầu hết các quốc gia Đông Nam Á, Sri Lanka, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên.

Và nếu như trong mắt trẻ nhỏ, Trung thu là những ánh đèn ông sao đầy màu sắc, có lẽ các nhà kinh doanh cũng có suy nghĩ tương tự. Nghiên cứu cho thấy, chỉ trong 5 năm gần đây, chi tiêu cho dịp Trung thu tại châu Á đã tăng trung bình từ 25% đến 30%.

Lễ Trung thu ngày càng phủ sóng rộng rãi cũng đồng nghĩa với việc thị trường dành cho Trung thu cũng tăng trưởng nhanh chóng, và mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp.

Hàn Quốc có lẽ là quốc gia có thị trường quà tặng Trung thu đa dạng bậc nhất. Không chỉ giới hạn ở bánh và trà, những bộ quà gói sẵn cũng rất sang trọng và đắt tiền.

Còn với các bà nội trợ, khâu sắm sửa đồ ăn và hoa quả cho mâm cỗ cúng thật đẹp cũng là một phần quan trọng không kém. Trái với xu hướng tăng giá, tại các khu chợ đông đúc, giá cả lại có phần mềm hơn, khi người bán và người mua đều muốn giữ không khí vui vẻ và ấm áp của dịp lễ này.

Trong khi đó, tại Thái Lan, Trung thu thực sự là một dịp để "ăn mừng". Phần lớn các khoản chi tiêu được dành cho việc tổ chức các lễ múa lân dưới ánh sáng trăng và pháo hoa, không chỉ cho trẻ nhỏ mà cả cho người lớn. Cùng với đó là truyền thống đi chùa và đặt lễ để cầu chúc may mắn cho mùa gặt tiếp theo, bởi Trung thu tại đây còn được xem là ngày lễ thu hoạch.

Trung Quốc có thể được bầu chọn là quốc gia "sáng tạo" nhất về các dịch vụ Trung thu, khi nhiều người xem đây là dịp để đầu tư vào những thương vụ có một không hai. Điển hình là dịch vụ bảo hiểm độc đáo đang khiến nhiều khách hàng phải tò mò, với chi phí chỉ 20 - 99 NDT (tương đương 70.000 VND đến hơn 300.000 VND), khách hàng sẽ được đền bù gấp 5-6 lần nếu thời tiết xấu khiến họ không ngắm được trăng hoặc không tham gia được các lễ hội Trung thu.

Còn tại Thượng Hải, thay vì những chiếc bánh Trung thu truyền thống đã quá quen thuộc, dịch vụ in hình và logo tự thiết kế lên bánh chỉ mới có trong năm nay, cũng đang được hàng nghìn khách hàng lựa chọn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước