Khu đô thị mới chưa đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/02/2018 14:06 GMT+7

VTV.vn - Dự án Khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng - Đồng Nai được xem là khu đô thị lớn nhất, tuy nhiên phải đến 2025 nơi đây mới hoàn thành khu dân cư hiện hữu.

Mục tiêu của dự án này là thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội địa phương từ nông nghiệp nông thôn phân tán lạc hậu sang đô thị dịch vụ, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, phát triển bền vững, tạo lập môi trường sống mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nông dân. Và để phục vụ dự án được triển khai như mục tiêu thì tỉnh Đồng Nai đã lên phương án thu hồi đất, tài sản của hơn 2.500 hộ dân, trong đó có hơn 1.100 hộ dân bị giải tỏa trắng và hơn 1.000 hộ dân bị thu hồi trên 30% đất nông nghiệp.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có chuyện, đã 9 năm kể từ khi dự án được phê duyệt và triển khai, hàng nghìn hộ dân, những người đã di dời phục vụ cho mục tiêu dự án vẫn phải sống trong điều kiện bấp bênh, không đảm bảo an sinh như được hứa hẹn.

Hà Nội yêu cầu xử lý vi phạm 42 dự án nhà ở, khu đô thị mới Hà Nội yêu cầu xử lý vi phạm 42 dự án nhà ở, khu đô thị mới

VTV.vn - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu xử lý triệt để vi phạm của 42 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước