Kiên Giang: Khu dự trữ sinh quyển thế giới bị ảnh hưởng do khai thác đá

Minh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 11/07/2017 20:21 GMT+7

VTV.vn - Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Kiên Lương, Kiên Giang, đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng khai thác đá vôi tràn lan tại đây.

Luồn sâu vào trong hang, leo lên những vách đá vôi dựng đứng, đây là lần thứ hai nhóm bạn trẻ từ TP.HCM xuống Kiên Lương du lịch, nhưng cảnh vật đã đổi khác đi nhiều sau lần trở lại này.

Ghi nhận tại khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Kiên Lương, phóng viên may mắn ghi hình được đàn voọc bạc. Người dân ở đây cho biết, hiện nay loài voọc bạc này sống và kiếm ăn quanh quẩn trong một phần diện tích núi chưa được khai thác khoảng 10ha.

Qua đánh giá của các nhà khoa học, núi đá vôi Kiên Lương tạo nên quần thể đặc hữu trong 322 loài thực vật và 155 loài động vật đa dạng sinh học bậc nhất trên thế giới. Việc khai thác đá vôi diễn ra ở nhiều khu vực đã tạo ra thách thức rất lớn đến môi trường.

Tại thị trấn Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, duy nhất một trong những ngọn núi còn sót lại. Nơi đây là khu vực sinh sống của các loài linh trưởng nhưng chỉ cách vài trăm mét là khu vực sản xuất lấy đá của một nhà máy xi măng. Nếu không có biện pháp dừng lại thì chỉ trong vòng vài năm nữa, quần thể sinh thái này sẽ hoàn toàn biến mất.

Kiên Giang: Nhiều núi đá vôi bị khai thác để làm xi măng Kiên Giang: Nhiều núi đá vôi bị khai thác để làm xi măng

VTV.vn - Những ngọn núi đá vôi tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đang bị khai thác triệt để, khiến cho huyện Kiên Lương lúc nào cũng như một đại công trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước