Lâm Đồng: Rừng thông bị “bức tử” bằng hóa chất

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 25/05/2015 21:36 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, những cây thông - một phần quan trọng trong lá phổi xanh của người dân Lâm Đồng đang bị các đối tượng xấu đầu độc, đổ hóa chất vào cây, gây hại cho cây.

Theo quan sát của phóng viên, tại đây, hàng loạt cây thông bị đầu độc, gốc thông nham nhở vết chặt… Được biết, mỗi cây thông có khoảng ba vết chặt. Sau khi chặt xong, các đối tượng sau đó đã dùng hóa chất đổ vào cây (hay còn gọi là ken cây). Tùy theo lưu lượng hóa chất, khoảng 2 tuần cho đến 1 tháng, các cây thông sẽ từ từ vàng úa và chết đi.

Lực lượng chức năng cho biết, các đối tượng thường lợi dụng lúc đêm tối để thực hiện hành vi này. Và nếu có phát hiện kịp thời thì theo cán bộ kiểm lâm, họ cũng không thể cứu được vì thuốc độc đã ngấm vào các mạch gỗ lưu dẫn khắp thân cây.

Được biết, các đối tượng sở dĩ dùng hình thức này để dễ dàng trong việc phát hoang, lấn chiếm đất khi cây đã chết khô.

Từ đầu năm 2014 đến nay, Lâm Đồng đã xảy ra hơn 150 vụ ken cây, đầu độc rừng thông, đã có hàng ngàn cây thông đã bị bức tử tại các huyện Lạc Dương, Lâm Hà và Bảo Lâm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Từ khóa:

rừng thông

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước