Lạnh gáy chuyện xây 70.000 mộ cho người sống

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/04/2018 21:43 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền huyện Thông Thành, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã phải phá dỡ hơn 70.000 ngôi mộ được người dân xây để dành khi lìa đời.

Chính quyền địa phương cho biết người dân trên địa bàn huyện này có phong tục xây sẵn các ngôi mộ cho các thành viên trong gia đình dùng sau này dù họ vẫn đang sống mạnh khỏe. Theo chính quyền địa phương, việc xây dựng mộ tràn lan ngày càng gây nhiều áp lực lên việc quy hoạch sử dụng đất. 

Với ý nghĩ người chết chỉ có thể thấy bình an nếu được chôn cất dưới đất, nhiều người dân Trung Quốc bằng mọi giá phải kiếm được một mảnh đất chôn người thân. Văn hóa chôn cất đang như một tảng đá lớn đè nặng lên cuộc sống của người dân sống trong bối cảnh dân số tăng nhanh chóng như hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước