Lật tẩy thủ đoạn của đường dây lừa đảo quốc tế

Thế Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 15/04/2018 20:15 GMT+7

VTV.vn - Mạo danh công an thông báo tiền trong tài khoản của nạn nhân dính líu đến tội phạm và phải chuyển cho công an điều tra. Đường dây này có nhiều mắt xích hoạt động độc lập.

Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can với một đường dây lừa đảo quốc tế gồm 3 người Đài Loan và 5 người Việt.

Theo hồ sơ điều tra, nhóm này chỉ là một trong nhiều chân rết của một tổ chức tội phạm quốc tế rất lớn xuyên quốc gia, vẫn còn nhiều chân rết khác đang hoạt động tại Việt Nam. Điều đáng nói là đường dây này sử dụng các kỹ thuật công nghệ cao, có tổ chức cực kỳ chặt chẽ, tinh vi. Chỉ một chân rết vừa bị bắt, tổng số tiền lừa đảo đã lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Lật tẩy thủ đoạn của đường dây lừa đảo quốc tế - Ảnh 1.

Nạn nhân của đường dây lừa đảo này hầu hết là những người phụ nữ đã lớn tuổi. Mất tiền đã đành, nỗi day dứt, hối hận còn đeo đẳng họ khôn nguôi.

Nạn nhân đã bị lừa bằng một kịch bản hoàn hảo. Những kẻ mạo danh Bộ Công an gọi cho nạn nhân thông báo một tay trùm tội phạm vừa bị bắt và khai ra bà là đồng phạm. Số tiền trong ngân hàng của bà là tiền bẩn. Để chứng minh vô tội, bà chỉ còn cách lập tài khoản mới, chuyển hết tiền vào để công an điều tra. Nhưng tài khoản này đồng thời phải đăng ký theo số điện thoại do chúng cung cấp.

Ngay sau đó, nhóm tội phạm đã dùng số điện thoại mà nạn nhân đăng ký, dùng dịch vụ mobile banking chuyển toàn bộ số tiền của bà vào tài khoản khác rồi biến mất.

Đó chắc chắn không phải điều mà những kẻ lừa đảo quan tâm. Hồ sơ của Công an cho thấy đây thực sự là những tay chuyên nghiệp.

Theo Cục cảnh sát hình sự, nhóm vừa bị bắt chỉ là một trong nhiều chân rết của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Các mắt xích hoạt động độc lập để nếu nhóm này bị bắt, nhóm khác không bị ảnh hưởng. Phía trên còn rất nhiều quản lý trung gian. Đứng đầu là một ông trùm bí ẩn ở Đài Loan có biệt danh Hồng Trà.

Công an hiện vẫn chưa đủ cơ sở để triệt phá toàn bộ đường dây. Điều cần nhất lúc này là cảnh báo người dân phải đề cao cảnh giác các cuộc gọi từ số lạ; không được mở tài khoản cho người khác sử dụng; không được chuyển tiền cho người lạ khi không biết chủ tài khoản là ai.

Thêm nữa, hãy nhớ rằng cơ quan công an không bao giờ thông báo khởi tố hay bắt người qua điện thoại. Đó là điều chắc chắn và đã được quy định trong pháp luật".

Bắt tạm giam băng tội phạm quốc tế lừa đảo công nghệ cao hàng chục tỷ đồng Bắt tạm giam băng tội phạm quốc tế lừa đảo công nghệ cao hàng chục tỷ đồng

VTV.vn - Ngày 14/4, Cục Cảnh sát Hình sự (C45), Bộ Công an đã tống đạt văn bản tố tụng đến nhóm tội phạm quốc tế lừa đảo công nghệ cao hàng chục tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước