Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra nội bộ sau bê bối nhận hối lộ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/10/2015 17:03 GMT+7

VTV.vn - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra nội bộ sau thông tin cựu Chủ tịch Đại hội đồng LHQ bị điều tra vì cáo buộc nhận hối lộ.

Người phát ngôn của Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc cho biết, cuộc điều tra sẽ tập trung vào hoạt động phối hợp giữa Liên Hợp Quốc và Quỹ Phát triển Bền vững toàn cầu, nơi ông Ashe (cựu Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 68) nắm giữ một trong những vị trí lãnh đạo.

Cũng theo người phát ngôn Liên Hợp Quốc, nếu phát hiện các hành động sai trái thì cơ quan này sẽ thực hiện các biện pháp cụ thể tiếp theo. Hồi đầu tuần, ông John Ashe, cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc giai đoạn 2011 - 2014, đã bị các nhà điều tra Liên bang Mỹ bắt giữ với cáo buộc nhận các khoản hối lộ với tổng trị giá khoảng 1,3 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước