Liên Hợp Quốc xác nhận ngôi đền cổ ở Palmyra bị phá huỷ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 01/09/2015 19:24 GMT+7

VTV.vn - Liên Hợp Quốc xác nhận nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phá hủy ngôi đền La Mã Bel quan trọng nhất trong khu vực thành phố cổ Palmyra của Syria.

Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy, ngôi đền cổ Bel 2.000 năm tuổi đã bị phá huỷ hoàn toàn sau một vụ nổ lớn. Ngồi đền linh thiêng nằm trong khu vực đền cổ La Mã, nơi được người dân Palmyra giữ gìn nhất. Thế nhưng từ tháng 5 đến nay, IS đã phá hoại nhiều di sản văn hoá tại thành phố cổ này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước