Long An: Cầu mới đưa vào sử dụng đã sụt mố

Nguyễn Hùng – Văn Cường-Thứ năm, ngày 11/05/2017 15:03 GMT+7

VTV.vn - Đưa vào sử dụng chưa đầy 2 tháng, mố cầu kênh T1 trên tuyến đường huyết mạch thuộc xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Mỗi ngày đi lại ít nhất 4 lượt qua điểm sạt lở này, dù rất quen đường nhưng ông Lê Hồng Vũ (ấp 1, xã Vĩnh Châu B, Tân Hưng, Long An) vẫn cảm thấy lo lắng mỗi khi qua đây.

Điểm sạt lở nằm sát mố cầu đã "nuốt" gần nửa diện tích mặt đường. Độ sâu điểm sạt là hơn 2m và nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao. Gần nửa mặt đường đã bị sụt sâu và kéo dài gần 30m, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Được biết, công trình nhựa hóa tuyến đường này được đưa vào sử dụng tháng 11/2016, với tổng chiều dài toàn tuyến trên 5,3km. Tuy nhiên, đưa vào sử dụng chưa đầy 2 tháng, sự cố sụt lún đã xảy ra. Như vậy, sự cố xảy ra đã khoảng 5 tháng nay nhưng đến giờ vẫn chưa được khắc phục.

Trong khi chờ các đơn vị khắc phục sự cố, để cảnh báo cho người qua lại, chính quyền địa phương đã đặt biển báo 2 đầu điểm sạt lở. Tuy nhiên, trong điều kiện mưa hay trời tối, cách cảnh báo này vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước