Long An công bố thiên tai do xâm nhập mặn cấp độ 2

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/02/2016 19:28 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, hôm nay (23/2), tỉnh Long An đã chính thức công bố tình trạng thiên tai do xâm nhập mặn ở cấp độ cao nhất, cấp độ 2.

Trước đó, Kiên Giang, Bến Tre và Sóc Trăng cũng đã phải công bố tình trạng xâm nhập mặn ở mức độ thiên tai.

Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn tại 8 tỉnh ven biển khu vực ĐBSCL hiện đang ở trong giai đoạn khốc liệt nhất trong vòng 100 năm qua. Trong đó, Kiên Giang và Bến Tre bị ảnh hưởng nặng nhất.

Mặn đã xâm nhập sâu vào các con sông từ 50 đến 70 km, tăng từ 10 đến 15 km so với các năm trước. Riêng tại khu vực sông Hậu, mặn đã bắt đầu tiến đến các thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, nơi rất xa biển và có nước ngọt quanh năm.

Thống kê cho thấy, 100.000 hecta lúa vụ Đông Xuân năm nay tại ĐBSCL bị thiệt hại, trong đó 1/3 là mất trắng. Nhiều diện tích vườn cây ăn quả như cam, sầu riêng năng suất sụt giảm do thiếu nước tưới. Hiện người dân đang buộc phải mua nước sinh hoạt với giá từ 30.000 đến 50.000 đồng/khối, cá biệt có nơi gần 100.000 đồng/khối.

Tính chung đến thời điểm hiện tại, hạn hán, xâm nhập mặn đã gây thiệt hại 150.000 tỷ đồng cho các tỉnh ĐBSCL.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước