Luật Tiếp cận thông tin sẽ có hiệu lực sau 10 ngày nữa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 21/06/2018 21:30 GMT+7

VTV.vn - Một trong những đạo luật sẽ có hiệu lực từ 1/7, sẽ tạo ra một bước ngoặt mới trong hoạt động báo chí, thậm chí với tất cả người dân Việt Nam đó là Luật Tiếp cận thông tin.

Đây là lần đầu tiên, "quyền được biết" hay "quyền tự do thông tin" của người dân sẽ được luật hóa một cách chính thức.

Đây là một trong những quyền cơ bản của con người, được đề cập trong hiến pháp của Việt Nam cũng như rất nhiều quốc gia khác. Quá trình xây dựng luật này ở nước ta nhận được nhiều ý kiến trái chiều và có thời gian soạn thảo dài kỷ lục:

- Luật Tiếp cận thông tin được bắt đầu xây dựng từ năm 2007, dưới sự tài trợ của một số nước châu Âu. Đến năm 2010, dự thảo luật được nghiệm thu, nhưng sau đó lại tiếp tục phải chỉnh sửa chi tiết.

- Ngày 6/4/2016, luật chính thức được ban hành. Nhưng phải đến 2 năm 3 tháng sau, tức là vào ngày 1/7/2018 sắp tới, luật mới có hiệu lực.

- Thụy Điển là nước đầu tiên ban hành Luật Tiếp cận thông tin cách đây hơn 200 năm, năm 1776. Pháp ban hành luật này năm 1978, Việt Nam là nước thứ 122 trên thế giới ban hành luật này.

Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực sau 10 ngày nữa, được coi là bước ngoặt trong hoạt động báo chí và quyền tự do thông tin ở nước ta. Để quý vị hiểu rõ hơn, phóng viên VTV24 đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Nghiêm, Phó Viện trưởng Viện ứng dụng CNTT và Truyền thông, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Ông là người nghiên cứu ngay từ đầu, từng được mời vào Hội đồng nghiệm thu luật này năm 2010, và hiện đang được Bộ Tư pháp mời đi giảng dạy, tập huấn việc thực hiện luật cho các cơ quan Nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước