Lùm xùm phí “ghi danh, giữ chỗ” vào lớp 10 ở Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 08/07/2018 21:23 GMT+7

VTV.vn - Chuyện tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội càng nóng hơn bởi sự giằng co quyết liệt giữa phụ huynh và nhà trường xoay quanh khoản phí "ghi danh, giữ chỗ".

Phí ghi danh hay phí giữ chỗ của một số trường ngoài công lập từ một vài triệu đến hàng chục triệu. Cho đến ngày hôm nay (8/7), nhiều trường ngoài công lập vẫn giữ quan điểm sẽ không trả lại tiền phí nhập học khi học sinh rút hồ sơ, bất chấp các văn bản yêu cầu hoàn trả từ phía Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội. Vậy trên thực tế, có hay không việc pháp luật đã để ngỏ vấn đề này?

Trước tranh cãi ồn ào xoay quanh khoản phí này, GS.TS Phạm Tất Dong, người gần 70 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục cho rằng, việc các trường quyết giữ khoản phí này thuộc cả về phạm trù đạo đức chứ không hẳn chỉ là vấn đề pháp lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước