Mạng lưới ngoại giao của Nga trước “bão” trục xuất

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 01/04/2018 14:58 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục quốc gia trục xuất các nhà ngoại giao Nga sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal tại Anh. Điều này ảnh hưởng như thế nào tới mạng lưới ngoại giao Nga ở nước ngoài?

Mỹ đứng đầu danh sách khi mạnh tay đưa 60 nhà ngoại giao Nga tại nước này lên máy bay về nước. Theo sau là Anh với 23 người. Động thái của Anh đã kéo theo hàng loạt quốc gia đồng minh trong EU và Canada tham gia vào làn sóng trục xuất.

Tuy nhiên, theo BBC, số nhà ngoại giao bị trục xuất chỉ là bước lùi tạm thời về ảnh hưởng ngoại giao của Nga, khi nước này đang nắm giữ mạng lưới ngoại giao lớn thứ 4 toàn cầu.

Mặc dù vậy, việc hơn 150 nhà ngoại giao Nga bị đồng loạt đưa về nước cũng sẽ ảnh hưởng phần nào tới các hoạt động của Nga ở nước ngoài, bao gồm đối ngoại, thương mại và văn hóa. Quan trọng hơn, việc cắt giảm hàng loạt nhân viên ngoại giao có thể sẽ ảnh hưởng tới năng lực tình báo của Nga ở nước ngoài, ít nhất là trong ngắn hạn.

Không khó để thấy rằng, làn sóng trục xuất này đã ít nhiều gây phiền phức và khiến Moscow nổi giận. Chính quyền Moscow đã bắt đầu có những động thái đáp trả, mà rõ ràng nhất là trục xuất 150 nhà ngoại giao phương Tây và đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại St. Petersburg.

Mới đây nhất, Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm qua đã tiếp tục yêu cầu Anh rút về nước thêm hơn 50 nhân viên ngoại giao. Dấu hiệu cho thấy căng thẳng ngoại giao giữa Nga và phương Tây vẫn chưa thể lắng dịu.

Nga yêu cầu Anh rút hơn 50 nhân viên ngoại giao Nga yêu cầu Anh rút hơn 50 nhân viên ngoại giao Nga trục xuất các nhà ngoại giao phương Tây Nga trục xuất các nhà ngoại giao phương Tây Con gái cựu điệp viên Nga đã hồi phục Con gái cựu điệp viên Nga đã hồi phục

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước