Mập mờ khái niệm khẩu trang y tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/12/2016 19:38 GMT+7

VTV.vn - Theo Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, khẩu trang y tế phải là loại khẩu trang được sản xuất theo chỉ định của nhà sản xuất với mục đích dùng trong y tế.

Theo Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, khẩu trang y tế phải là loại khẩu trang được sản xuất theo chỉ định của nhà sản xuất với mục đích dùng trong y tế. Nói cách khác, nếu nhà sản xuất không cho rằng loại khẩu trang này được dùng trong y tế, nó không được gọi là khẩu trang y tế. Và chính khái niệm này mà các doanh nghiệp đã rất dễ dàng lách luật. 

Theo ghi nhận, mỗi ngày sản xuất hàng nghìn chiếc khẩu trang y tế kém chất lượng để bán ra thị trường, nhưng một doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế tại Bắc Ninh lại không mảy may lo lắng về việc mình sẽ bị thanh kiểm tra.

Và kiểu dáng là khẩu trang y tế nhưng không đăng ký với Bộ Y tế, và không thể hiện nó trên bao bì sản phẩm, nên ngành y tế tự cho mình vô can. "Đây là trách nhiệm của quản lý thị trường, quản lý thị trường phải bao trùm hết toàn bộ, kể cả phải kiểm tra cả ngành y tế" - ông Nguyễn Văn Lịch, Trưởng phòng nghiệp vụ dược, Sở Y tế Bắc Ninh cho biết.

Ông Lê Xuân Phúc, Phó Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 9 tỉnh Bắc Ninh cho rằng: "Phải hai cơ quan kết hợp với nhau có trách nhiệm quản lý, không chỉ mỗi quản lý thị trường, mà trung tâm y tế và mọi người dân đều phải có trách nhiệm" .

Với chiêu lách luật mà các doanh nghiệp đang áp dụng, liệu người tiêu dùng có thể tin lời khẳng định của Bộ Y tế, chưa từng phát hiện khẩu trang y tế kém chất lượng trên thị trường hay không?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước