Người thì nhập viện, kẻ thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Đó chắc chắn là cái kết chẳng ai mong muốn khi tham gia các lễ hội đầu năm. Ban tổ chức thì luôn cho rằng đây là những sự việc ngoài ý muốn và nguyên nhân phần lớn là do ý thức của người dân tham gia lễ hội. Thế nhưng có những sự việc được dự báo trước, thậm chí là đã có cả những biện pháp ngăn chặn, nhưng vẫn ngang nhiên xảy ra tại những lễ hội lớn.
Ngày 22/2 (tức ngày 7 tháng Giêng) Cục Văn hóa cơ sở đã có công văn số 92 gửi Sở Văn hóa thông tin Hà Nội yêu cầu kiểm tra, rà soát công tác tổ chức lễ hội tại Chùa Hương, trong đó yêu cầu các hộ kinh doanh phải ký cam kết không được bày bán thịt động vật hoang dã. Tuy nhiên theo thực tế ghi nhận thì đến thời điểm này, hàng chục cửa hàng vẫn ngang nhiên bày bán các loại thịt động vật hoang dã nằm trong danh mục cấm không được săn bắt, buôn bán, mà không hề bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Bên cạnh đó, những loại mặt hàng cấm khác như đồ chơi bạo lực cũng có thể mua bán dễ dàng tại đây. Mặc dù với danh hiệu di tích quốc gia đặc biệt, lễ hội chùa Hương năm nay gắn liền với chủ đề: "Lễ hội kỷ cương - văn minh du lịch".
Rõ ràng là vẫn còn rất nhiều những khoảng trống trong công tác quản lý hoạt động ở các lễ hội. Những biểu hiện vi phạm vốn tồn tại từ rất nhiều năm trước, và để xóa bỏ hoàn toàn thì cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của chính quyền địa phương cũng như ý thức của các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động lễ hội. Khó, nhưng không phải không thể làm được.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!