Mỗi năm phụ nữ mất gần 7 tháng cho các "công việc không lương"

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/10/2017 20:49 GMT+7

Một phụ nữ ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La đang chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình. Ảnh: VOV

VTV.vn -Mỗi năm, một phụ nữ mất gần 7 tháng cho các công việc như nội trợ, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái… Những công việc này không có tổ chức hay cơ quan nào trả lương cho họ.

Kết quả nghiên cứu từ Tổ chức ActionAid Việt Nam và Bộ LĐ-TB&XH chỉ ra rằng phụ nữ dành trung bình 4 tiếng rưỡi mỗi ngày cho các công việc chăm sóc không lương như: nấu nướng, đi chợ, dọn nhà và nuôi dạy con cái.

Do đó phụ nữ ít có thời gian cho những công việc được tính lương. Thời gian để phụ nữ nghỉ ngơi cũng ít hơn so với nam giới.

Số liệu thống kê cũng cho thấy các công việc "không tên" mà phụ nữ đang làm này nếu được trả theo mức lương tối thiểu mỗi phụ nữ có thể kiếm được 2,56 triệu đồng/tháng.

Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

VTV.vn - Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ là khẳng định vị thế và quyền bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước