Mỹ cân nhắc lùi thời hạn đóng cửa hai căn cứ quân sự tại Afghanistan

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 19/03/2015 14:58 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Mỹ đang cân nhắc thay đổi lộ trình rút quân ra khỏi Afghanistan để hỗ trợ chính phủ mới tại nước này trong cuộc chiến chống phiến quân Taliban.

Theo hãng tin Reuters, các căn cứ quân sự của quân đội Mỹ tại hai tỉnh Kandahar và Jalalabad, Afghanistan nhiều khả năng sẽ tiếp tục hoạt động cho tới sau năm 2015.

Chính phủ Mỹ hiện đang cân nhắc thay đổi lộ trình rút quân ra khỏi Afghanistan để hỗ trợ chính phủ mới tại nước này trong cuộc chiến chống phiến quân Taliban.

Theo kế hoạch trước đó, Mỹ sẽ rút 5.500 binh lính khỏi Afghanistan vào cuối năm nay và rút nốt số còn lại trong tổng số 9.800 binh lính đang đồn trú vào cuối năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước