Mỹ: Chấn thương cổ do nhắn tin quá nhiều?

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 04/06/2015 19:33 GMT+7

VTV.vn - Một nghiên cứu tại Mỹ cho biết tình trạng nhắn tin quá nhiều có thể sẽ khiến con người dễ gặp các chấn thương cổ.

Theo đó, bất cứ ai nghiện nhắn tin đều trải nghiệm ít nhiều cảm giác đau mỏi cổ do sai tư thế đầu khi sử dụng điện thoại. Đau cổ do màn hình không nằm ngang tầm mắt. Người sử dụng thường phải cuối mặt xuống, chiếc cằm gần chạm ngực khiến cần cổ bị cong. Đây là một tư thế rất có hại vì lâu ngày cơ cổ bị căng cứng, thậm chí các đốt xương cổ bị xô lệch

Một viện nghiên cứu sức khỏe và y tế Pháp cho biết hơn 20% người sử dụng điện thoại di động đã dành từ 2 - 4 tiếng/ngày để nhắn tin. Đây là một xu hướng rất xấu cho sức khỏe.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ thì sau khi nhắn tin hay chat, bạn nên xoay cổ vài vòng để làm giãn cơ bên cột sống. Tốt nhất là người dùng nên rời mắt khỏi màn hình, nhìn ra xa để mắt được nghỉ ngơi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước