Mỹ công bố các biện pháp mới chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 09/01/2016 20:19 GMT+7

VTV.vn - Mỹ mới tuyên bố sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm và tăng cường hợp tác với giới công nghệ nhằm đẩy mạnh biện pháp chống chủ nghĩa cực đoan tại đất nước này.

Cụ thể, lực lượng đặc nhiệm chống cực đoan này sẽ trực thuộc Bộ Tư pháp và Bộ An ninh nội địa, có nhiệm vụ điều phối hoạt động chống khủng bố. Bộ Ngoại giao cũng sẽ tập trung đầu tư hỗ trợ chương trình chống khủng bố của các đối tác trong cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh đó, giới chức an ninh cấp cao của Mỹ sẽ có cuộc gặp với các lãnh đạo các tập đoàn công nghệ về vấn đề tăng cường hợp tác chống khủng bố trên mạng Internet.

Đây là một trong những động thái mới nhất của Washington trong bối cảnh các tổ chức khủng bố như IS hay al-Qaeda đang lợi dụng công nghệ để tuyên truyền và chiêu mộ quân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước