Mỹ điều đặc nhiệm tới Iraq chiến đấu chống IS

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/12/2015 14:39 GMT+7

VTV.vn - Lầu Năm Góc vừa cho biết, sẽ triển khai một lực lượng bộ binh đặc nhiệm tới giúp Iraq đẩy mạnh cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, lực lượng này có thể độc lập thực hiện các chiến dịch tấn công, giải cứu con tin, thu thập tin tức tình báo và đột kích bắt giữ các thủ lĩnh IS vào bất kỳ thời điểm nào tại Iraq, Syria.

Biện pháp này được cho là sẽ giúp Mỹ cải thiện công tác thông tin tình báo, phát hiện nhiều mục tiêu tấn công hơn, cũng như hỗ trợ Iraq bảo vệ các đường biên giới và nâng cao năng lực cho các lực lượng an ninh.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng khẳng định, đây chỉ là bước khởi đầu và quân đội Mỹ muốn hành động nhiều hơn để hỗ trợ các nước sở tại trong cuộc chiến chống IS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước